Thị trường hàng không châu Á cần 16.000 máy bay mới vào năm 2036

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/02/2018 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Newatlas)

VTV.vn - Vào năm 2036, các hãng hàng không sẽ cần tới 16.050 máy bay mới, với tổng giá trị 2,5 nghìn tỷ USD.

Hãng tin Bloomberg cho biết, thị trường hàng không châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là nhu cầu rất lớn về lượng máy bay vận tải hành khách. Đây được coi là cơ hội lớn cho các hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới như Boeing và Airbus tìm kiếm những hợp đồng mới.

Theo ước tính của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, vào năm 2036, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không tại khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng gấp đôi, đạt mức 3,5 tỷ lượt, lớn hơn nhiều so với châu Âu và Bắc Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển khổng lồ này, Boeing dự đoán, các hãng hàng không sẽ cần tới 16.050 máy bay mới, với tổng giá trị 2,5 nghìn tỷ USD.

Hiện cả Boeing và đối thủ Airbus đều đang lên kế hoạch để đẩy mạnh khai thác thị trường tiềm năng này, trong đó, đặc biệt chú trọng tới các khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.

Ngành hàng không tăng nhiều chuyến bay đêm dịp Tết Ngành hàng không tăng nhiều chuyến bay đêm dịp Tết

VTV.vn - Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngành hàng không sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chuyến bay đêm nhằm giảm tải cho khung giờ cao điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước