Thị trường hàng xa xỉ nóng trở lại tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/01/2018 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng doanh thu hàng hóa xa xỉ tại Trung Quốc trong năm 2017 đã chạm ngưỡng hơn 22 tỷ USD.

Sau 1 thời gian hạ nhiệt do kinh tế tăng trưởng chững lại, dường như sở thích mua sắm hàng hiệu đã trở lại tại Trung Quốc thời gian gần đây, khi tăng trưởng tới 20% trong năm 2017.

Theo đó, tổng doanh thu hàng hóa xa xỉ tại Trung Quốc trong năm 2017 đã chạm ngưỡng hơn 22 tỷ USD. Động lực tăng trưởng chủ yếu chính là thế hệ trẻ, tuổi từ 20-34, tập trung vào các mặt hàng công nghệ, đồ đeo tay và thời trang kiểu phi truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có tới 3/4 người  Trung Quốc mua các mặt hàng xa xỉ ở nước ngoài.

Trải nghiệm nhà hàng xa xỉ nhất Địa Trung Hải Trải nghiệm nhà hàng xa xỉ nhất Địa Trung Hải

VTV.vn - Một nhà hàng siêu sang ở Địa Trung Hải đã được mở cửa tại thiên đường du lịch Ibiza, Tây Ban Nha. Chi phí bữa ăn lên tới 1.500 EUR, mỗi lượt chỉ phục vụ 12 khách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước