Giá trị của thị trường xa xỉ phẩm có thể lập kỷ lục trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 10:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Pinterest)

VTV.vn - Sau 1 năm đình trệ, thị trường xa xỉ phẩm đã tăng trưởng trở lại, thậm chí có thể hướng tới mức cao kỷ lục mới 1.200 tỷ Euro trong năm nay.

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công ty tư vấn Bain & Company công bố. Thị trường xa xỉ nói chung đạt mức tăng trưởng 5%, trong đó phân khúc tư trang xa xỉ bao gồm: quần áo, đồng hồ và đồ da, ước đạt hơn 260 tỷ Euro. 

Khu vực châu Âu vẫn được dự báo là thị trường hàng đầu về doanh số bán lẻ hàng xa xỉ. Trong khi đó, người Trung Quốc hiện chiếm gần 30% hoạt động mua hàng xa xỉ trên quy mô toàn cầu. 

Đáng chú ý, Bain & Company dự báo, tới năm 2025, khoảng 1/4 trong tổng doanh số bán hàng xa xỉ cá nhân sẽ đến từ hoạt động mua hàng trực tuyến.

Ngành hàng xa xỉ đẩy mạnh phát triển nền tảng trực tuyến Ngành hàng xa xỉ đẩy mạnh phát triển nền tảng trực tuyến

VTV.vn - Ngành kinh doanh hàng xa xỉ thế giới được cho là có thể phục hồi trong năm 2017 nhờ đẩy mạnh phát triển các nền tảng trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước