Thị trường khởi nghiệp Trung Quốc: Bữa tiệc đã tàn?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 16:06 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tài chính thắt chặt đã tác động mạnh đến những startup ở Trung Quốc sử dụng chiến lược "đốt tiền" bằng cách trợ giá dịch vụ để tranh giành thị phần.

Vài năm trở lại đây, làn sóng đầu tư vào ngành công nghệ ở Trung Quốc đã tạo ra nhiều startup kỳ lân - tức là có giá trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên giờ đây bức tranh của thị trường khởi nghiệp công nghệ ở quốc gia này đang chuyển sang màu xám.

Theo tờ The Wall Street Journal, đà suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ đã dẫn đến làn sóng sa thải lao động, giảm tiền thưởng và làm eo hẹp nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, vốn đốt nóng thị trường khởi nghiệp Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước