Thị trường lao động Mỹ tiếp tục chao đảo do dịch COVID-19

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 10:32 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động Mỹ công bố, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tiếp tục đạt kỷ lục mới với hơn 6,6 triệu người, gấp đôi so với tuần trước đó.

Điều này càng cho thấy tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế số 1 thế giới là nhận định của báo chí Mỹ.

Hơn 6,6 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã tạo nên một kỷ lục ác nghiệt mới trong tuần thứ 2 liên tiếp là nhận định của tờ New York Times trong bài viết số ra ngày 2/4.

Theo bài viết, tốc độ và quy mô của tình trạng mất việc làm tại Mỹ hiện nay là chưa có tiền lệ. Michelle Meyer, Kinh tế gia trưởng của Bank of America, nhận định những gì thường phải mất vài tháng hay vài quý mới xảy ra trong thời kỳ suy thoái thì giờ chỉ diễn ra trong vài tuần.

Bài viết cho biết là trước tình trạng bệnh dịch khiến các doanh nghiệp đóng cửa và buộc phải sa thải nhân viên hàng loạt, nhiều kinh tế gia nhận định GDP của Mỹ có thể giảm xuống mức tương đương giai đoạn tồi tệ nhất của thời kỳ đại suy thoái.

Tờ Washington Post nhận định con số 10 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong 2 tuần liên tiếp cuối tháng 3 đã gần như xóa sổ hoàn toàn số việc làm nền kinh tế Mỹ đã tạo ra trong suốt 5 năm qua, một dấu hiệu cho thấy hậu quả tức thì, sâu sắc và đau thương mà đại dịch COVID-19 đã gây ra cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Theo bài viết, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 chưa được công bố nhưng các chuyên gia kinh tế nhận định con số này có thể lên tới 10%, tăng vọt so với mức 3,5% hồi tháng 2. Trong thời kỳ đại suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ chỉ cán mốc 10% vào tháng 10/2010.

Tờ Wall Street Journal phân tích có nhiều nguyên nhân để có thể khẳng định số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Thứ nhất, đó là gói cứu trợ kinh tế 2.200 tỷ USD mới được thông qua sẽ mở rộng diện người mất việc làm được nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thêm vào đó, việc tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với đại dịch khiến ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp sa thải nhân viên hoặc cho nhân viên nghỉ việc không lương. Ngoài ra, còn một số không nhỏ người lao động chưa thể nộp hồ sơ do hệ thống tiếp nhận bị quá tải.

Tờ New York Times cho rằng sau giai đoạn đầu tác động tới một số lĩnh vực nhất định, đại dịch COVID-19 đã gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của nền kinh tế Mỹ. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, những quyết định sai lầm của các doanh nghiệp và các nhà quản lý Mỹ trong vấn đề việc làm giai đoạn này có thể biến một cuộc khủng hoảng kinh tế cấp tính trở thành một cuộc suy thoái kinh tế dài hạn.

Thị trường bất động sản Mỹ và nỗi lo từ dịch COVID-19 Thị trường bất động sản Mỹ và nỗi lo từ dịch COVID-19 Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể lên tới 32#phantram Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể lên tới 32#phantram Lao động Mỹ 'bỗng dưng thất nghiệp' lo ngại về tương lai Lao động Mỹ "bỗng dưng thất nghiệp" lo ngại về tương lai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước