Thị trường miền Trung sau Tết: Giá cả hàng hóa ổn định

Kim Dung- Hữu Thịnh-Thứ ba, ngày 16/02/2016 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sau những ngày Tết, thị trường hàng hóa của các tỉnh khu vực miền Trung khá ổn định. Tâm lý lo ngại giá cả tăng cao của người tiêu dùng đã được giải tỏa.

Hiện các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng hóa được người tiêu dùng chọn mua nhiều là thực phẩm tươi sống, rau - củ - quả, trứng, thịt gia súc, gia cầm, hải sản… Dự báo sức mua tăng cao trước, trong và sau Tết, các tỉnh miền Trung đã có sự chuẩn bị nguồn hàng dự trữ khá phong phú. Do vậy sau những ngày Tết, thị trường tiêu dùng vẫn khá ổn định. 

Giá bán các mặt hàng trái cây và thịt gia súc, gia cầm cơ bản đã giảm về bằng giá của ngày thường. Giá mực ống các loại dao động 260.000-270.000 đồng/kg; thịt heo từ 80.000-130.000 đồng/kg; thịt bò 200.000 - 250.000 đồng/kg. Riêng một số loại rau củ giá vẫn còn ở mức cao do ảnh hưởng của thời tiết, nguồn cung ứng rau cho thị trường giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước