Thị trường ngoại săn đón du khách Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/01/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, 300 CEO du lịch Việt Nam có cuộc gặp gỡ với gần 100 CEO từ các hãng lữ hành nước ngoài tại TP.HCM cho thấy xu hướng thị trường ngoại săn đón du khách Việt.

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ghi nhận từ các cơ quan quản lý du lịch nước ngoài, năm 2016 có 6,5 triệu người Việt Nam đã du lịch nước ngoài, chi tiêu 7 - 8 tỷ USD. Bình quân mỗi người Việt chi 1.230 USD để xuất ngoại, tăng khoảng 15% so với năm trước. Điều này chứng tỏ thị trường đưa khách Việt Nam ra nước ngoài (thị trường outbound) đang ngày càng hấp dẫn các hãng lữ hành quốc tế.

Theo Ủy ban Du lịch và Lữ hành Thế giới, trong 5 năm qua, số tiền khách Việt Nam chi cho du lịch nước ngoài đã tăng 2 lần và dự báo có thể lên hơn 10 tỷ USD vào năm tới.

Nhiều công ty du lịch chia sẻ, trong năm qua tổng doanh thu du lịch nội địa chỉ tăng 40% nhưng outbound tăng đến 200%. Do đó không lạ khi với giá tour ngày càng cạnh tranh, nhiều công ty lữ hành trong nước cũng xem du lịch quốc tế là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và Việt Nam đang trở thành thị trường hấp dẫn của các hãng lữ hành ngoại.

Lượng khách du lịch Việt Nam - Nhật Bản gia tăng nhanh chóng Lượng khách du lịch Việt Nam - Nhật Bản gia tăng nhanh chóng

VTV.vn - Trong hai năm trở lại đây, lượng khách du lịch giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản gia tăng nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước