Thị trường trái phiếu Chính phủ không còn phụ thuộc vào các ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 16:16 GMT+7

VTV.vn - Thị trường trái phiếu Chính phủ đã không còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại như trước.

Đây là khẳng định của đại diện Bộ Tài chính trước ý kiến cho rằng các ngân hàng thương mại (NHTM) tập trung vào mua trái phiếu Chính phủ, khiến lượng cho vay doanh nghiệp giảm bớt.

Từ gần 80%, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các NHTM đã giảm mạnh, xuống còn 51%. Nguyên nhân được xác định là do thị trường trái phiếu đã thu hút thêm các quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Mặc dù NHTM vẫn là nhà đầu tư lớn nhưng số tiền ngân hàng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chỉ chiếm 7,6% tổng tài sản, trong khi ngân hàng dành tới 65% tổng tài sản để cho vay. Do đó, đại diện Bộ Tài chính khẳng định không có chuyện ngân hàng dành vốn mua trái phiếu Chính phủ nhiều hơn cho vay.

Bộ Tài chính cũng cho biết thời gian tới sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu thứ cấp, thu hút thêm dòng vốn từ nước ngoài để giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng mua đi bán lại các loại trái phiếu trên thị trường.

Thị trường trái phiếu Chính phủ tăng mạnh Thị trường trái phiếu Chính phủ tăng mạnh

VTV.vn - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong hai tháng đầu năm 2018, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.500 tỷ đồng, tăng gấp 350 lần trong vòng 13 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước