Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt còn non trẻ

Trung tâm TIn tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Nếu quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam lớn hơn, nhiều cơ hội đầu tư hơn, sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường hơn.

Đó là nhận định của ông Aaron Gwak, Giám đốc Thị trường vốn khu vực ASEAN - Ngân hàng Standard Chartered.

Tổng dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 474.500 tỷ đồng, tăng mạnh 53% trong năm 2018, tương đương 8,6% GDP; Bứt tốc trong năm ngoái với 107 thương vụ phát hành thành công của các công ty niêm yết và nhiều thương vụ nghìn tỷ đầu năm nay. Tuy nhiên, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt vẫn còn khá nhỏ.

Làm thế nào để tăng sức hút của thị trường? Mời quý độc giả cùng theo dõi nhận định của ông Aaron Gwak, Giám đốc Thị trường vốn khu vực ASEAN - Ngân hàng Standard Chartered.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước