Thị trường xe ô tô lắp ráp trong nước sôi động ngày đầu năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/01/2020 13:56 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tập đoàn Ford công bố sẽ tiếp tục đầu tư 82 triệu USD để mở rộng nhà máy của hãng này tại Việt Nam.

Dự kiến, công suất nhà máy sẽ được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe/năm. Quyết định này được hãng phân tích dựa trên nhu cầu ổn định và ngày càng tăng cao của người tiêu dùng với các dòng xe Ford. Hiện thị trường Việt Nam đã đạt mức tiêu thụ 400.000 xe/năm và dự báo có mức tăng trưởng đều trong các năm tới.

Động thái này của Ford sẽ làm tăng mức cạnh tranh của xe ô tô lắp ráp trong nước với các ông lớn như Toyota, Thaco Trường Hải hay Thành Công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước