Thiếu liên kết trong việc phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2019 05:44 GMT+7

VTV.vn - Thiếu liên kết trong việc phát triển vùng khiến sản xuất nông nghiệp còn nhiều manh mún, liên doanh trong sản xuất, kinh doanh còn yếu.

Thực tế sau hơn 20 triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cho thấy tuy kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông của nhiều địa phương trong vùng đã có những cải thiện mạnh mẽ, nhưng vẫn mang nặng tính riêng lẻ, tự phát và thiếu sự liên kết để tạo tổng lực, qua đó mang lại hiệu quả cho cả vùng.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh , Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, trong đó, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển và là đầu mối kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các vùng kinh tế trong nước, khu vực và thế giới. Tuy nhiên, hiện chưa có thể chế rõ ràng về liên kết vùng với cơ chế điều phối đủ mạnh, khiến xảy ra tình trạng mỗi địa phương làm theo một cách khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay: "Liên kết vùng còn rất hình thức, chủ yếu địa phương nào lo địa phương ấy trên nguyên tắc ngân sách Trung ương phân bổ cho đầu tư phát triển của địa phương mình. Rõ ràng trong giai đoạn hiện nay không thể để bất cập đó tồn tại".

Chưa có cơ chế, chính sách liên kết giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng này với các vùng khác đã khiến sản xuất nông nghiệp còn nhiều manh mún, liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh còn yếu. Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực hiện cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong xu thế hội nhập và phát triển.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay: "Cần liên kết trong phát triển vùng kinh tế để phát huy được thế mạnh của từng tỉnh, hạn chế được thách thức của từng địa phương, bổ sung, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau tận dụng được nguồn lực một cách hiệu quả nhất và sức mạnh lớn nhất chung toàn vùng".

Những hạn chế trong việc liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ sẽ được phân tích nguyên nhân và lấy ý kiến đóng góp về giải pháp tháo gỡ của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển mới nhằm đưa khu vực kinh tế trọng điểm này thực sự trở thành hạt nhân phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế.

Các vùng kinh tế trọng điểm đóng góp tới 89#phantram GDP của cả nước Các vùng kinh tế trọng điểm đóng góp tới 89% GDP của cả nước

VTV.vn - Hiện nay, trên cả nước có 4 vùng kinh tế trọng điểm với 24 tỉnh, thành phố, chiếm 27,3% diện tích tự nhiên nhưng đóng góp tới 89% GDP của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước