Thiếu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than

Trung Hậu - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/11/2018 06:52 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm nhu cầu nguyên liệu than cho các nhà máy nhiệt điện cần khoảng 40 triệu tấn.

Mỗi năm Việt Nam cần khoảng hơn 200 tỷ kWh điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện than đóng góp khoảng 41%. Với 21 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt khoảng 18.000 MW, việc đảm bảo cung ứng khoảng gần 40 triệu tấn nguyên liệu than mỗi năm để đảm bảo vận hành các nhà máy này luôn là một thách thức được đặt ra.

Theo thiết kế, Nhà máy Nhiệt điện than Quảng Ninh với 4 tổ máy phát điện, mỗi năm cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 7 tỷ kWh. Tuy nhiên, do thiếu nguyên liệu, nên hiện 2 tổ máy đã phải dừng hoạt động, 2 tổ máy còn lại chỉ đủ nguyên liệu để vận hành cầm chừng trong vài ngày nữa và nhà máy này đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động từ nay cho đến đến cuối năm.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, nhu cầu tăng nguồn cung điện năng từ các nhà máy nhiệt điện than ở thời điểm hiện tại là do các nhà máy thuỷ điện khu vực miền Nam và miền Trung đang rất thiếu nước để vận hành. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện năng phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên cả nước tăng cao.

Dự kiến, năm 2019 các nhà máy nhiệt điện than sẽ đóng góp hơn 48% lượng điện của cả nước. Để đảm bảo vận hành, mỗi năm nhu cầu nguyên liệu than cho các nhà máy nhiệt điện cần khoảng 40 triệu tấn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để cung cấp đủ nhu cầu này vẫn đang là bài toán khó. Nếu không tìm được lời giải, Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt nguy cơ thiếu điện vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước