Áp dụng nhiều giải pháp xử lý tro, xỉ than tại nhà máy nhiệt điện

VTV9-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (tỉnh Trà Vinh) đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế khối lượng tro, xỉ khổng lồ phát tán gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã cho người dân vào bãi chứa giám sát như cam kết với chính quyền địa phương. Những người dân tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện quyền giám sát bãi tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Những hình ảnh họ tận mắt chứng kiến đã phần nào giảm đi sự lo ngại về ô nhiễm do tro bay và xỉ than gây ra.

Để hạn chế tro bay và xỉ than phát tán ra môi trường, nhiều cây xanh đã được trồng xung quanh bãi chứa. Một hệ thống phun nước tự động cũng được lắp đặt. Hiện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký hợp đồng bán tro, xỉ cho 7 doanh nghiệp với số lượng khoảng 120 tấn/tháng. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Trình (tỉnh Trà Vinh) mỗi tháng nhập khoảng 10.000 tấn tro, xỉ than để sản xuất gạch không nung với sản lượng 100.000 viên gạch/ngày, trong đó 25% nguyên liệu là tro, xỉ. Đại diện doanh nghiệp đánh giá rất cao tiềm năng của nguồn nguyên liệu này.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, tỉnh Trà Vinh mới đi vào vận hành thương mại được 3 năm nhưng bãi chứa tro, xỉ than 30ha của nhà máy đã lấp đầy hơn 60%. Người dân rất lo lắng bãi chứa này sẽ bị quá tải và tác động xấu đến môi trường.

Nỗi lo ô nhiễm bãi chứa tro, xỉ than của nhà máy nhiệt điện Nỗi lo ô nhiễm bãi chứa tro, xỉ than của nhà máy nhiệt điện

VTV.vn - Người dân tỉnh Trà Vinh lo lắng trước nguy cơ ô nhiễm khi số lượng tro, xỉ tồn của Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh đã chiếm khoảng 60% diện tích bãi chứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước