Thiếu vốn cho các dự án ổn định dân di cư tự do

Trí Kiên, Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/12/2018 18:28 GMT+7

VTV.vn - Do thiếu vốn nên có rất nhiều dự án ổn định chỗ ở cho dân di cư tự triển khai dở dang và chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Tỉnh Đắk Nông là một trong những địa phương tiếp nhận nhiều nhất số lượng dân di cư tự do vào Tây Nguyên. Từ năm 2005 đến nay, địa phương này đã triển khai 14 dự án nhằm bố trí, sắp xếp cho hơn 10.800 hộ dân di cư tự do, với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4 dự án cơ bản được hoàn thành để bố trí, sắp xếp chỗ ở cho gần 3.000 hộ dân.

Nguồn vốn thì thiếu hụt, trong khi quỹ đất ở các địa phương lại khan hiếm nên đến nay, một số địa phương ở Tây Nguyên mới chỉ cấp đất ở cho bà con, chứ chưa thể bố trí đất sản xuất cho người dân di cư tự do phát triển kinh tế. Do thiếu đất sản xuất nên người dân di cư tự do đã lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy tại các vùng dự án.

Cũng bởi cơ chế vốn cho các dự án ổn định dân di cư tư do chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nên đến nay, vẫn còn hàng chục ngàn người đang sinh sống ở Tây Nguyên vẫn đang phải mang thân phận ở "chui", cư trú bất hợp pháp.

Bài toán này sẽ được giải quyết triệt để khi những dự án ổn định dân di cư tự do được hoàn thành. Còn nếu không, vấn đề dân di cư tự do sẽ tiếp tục được nêu ra tại các diễn đàn, hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước