Đắk Lắk: Hàng loạt dự án ổn định dân di cư tự do bị dở dang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 11:13 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt và triển khai 15 dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại 7 huyện nhưng hiện có 13 dự án thực hiện dở dang do thiếu vốn.

Hiện nay, tại một số tỉnh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, tình trạng di dân tự do đang là vấn đề khá đau đầu. Theo thống kê chưa đầy đủ, dân số khu vực Tây Nguyên hiện nay là 6,5 triệu người, tăng gấp khoảng 6 - 7 lần, so với những năm 70. Dân số tại đây gia tăng cơ học là chính do tình trạng di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên.

Số lượng lớn dân di cư tự phát đến sinh sống không vi phạm về mặt luật pháp nhưng đã gây ra nhiều khó khăn, hệ lụy trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai các dự án quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do. Tuy nhiên, cho đến nay các dự án vẫn còn dở dang và hàng nghìn hộ dân chưa ổn định được cuộc sống.

Mất hàng nghìn ha rừng vì dân di cư tự do tại Tây Nguyên Mất hàng nghìn ha rừng vì dân di cư tự do tại Tây Nguyên

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, để đảm bảo cuộc sống, những người dân du canh du cư đã phá hàng nghìn ha rừng để làm nương rẫy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước