Thiếu vốn, nhiều hợp tác xã không thể mở rộng sản xuất kinh doanh

Tuyết Nhung (VTV9)-Thứ ba, ngày 12/03/2019 06:10 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu vốn khiến nhiều hợp tác xã không thể mở rộng sản xuất kinh doanh do không có tài sản đảm bảo và không đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ từ ngân hàng.

Đây là những nội dung trong hội nghị triển khai ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn do Bộ NN&PTNT tổ chức vào ngày 11/3 tại TP.HCM.

Hiện mới chỉ có 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay, còn phần lớn vẫn tự xoay sở. Hiện có 3 nguồn vốn chính cho phát triển hợp tác xã gồm: vốn do tự cá nhân, vốn tín dụng và quỹ phát triển hợp tác xã. Tuy nhiên, cả 3 nguồn này đều khó tiếp cận, đặc biệt là vốn tín dụng. Trong khi đó, hợp tác xã hiện đang là mô hình tối ưu trong việc hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả.

Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn Các hợp tác xã hoạt động cầm chừng do thiếu vốn

VTV.vn - Thiếu vốn, nợ tồn đọng nhiều đang là rào cản khiến cho những hợp tác xã kiểu mới chưa thực sự tạo được những điểm mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước