Thỏa thuận Mỹ - Trung giai đoạn 1: Còn quá sớm để mở tiệc ăn mừng?

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:10 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, một sự kiện đáng chú ý là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc - đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Mỹ đã tuyên bố sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng tỏ thiện chí bằng việc hoãn áp thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ. Các mặt hàng Mỹ tránh được mức thuế bổ sung 5% và 10% của Trung Quốc bao gồm: ngô, lúa mì, phụ tùng ô tô và các loại xe cộ. Tuy nhiên, những mức thuế mà Bắc Kinh đã áp đặt lên hàng hóa Mỹ trước đó vẫn sẽ giữ nguyên.

Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới. Đặc biệt, nông nghiệp Mỹ được xem là ngành sẽ hưởng lợi lớn từ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo Reuters, Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ gồm: đậu nành, thịt lợn, thịt gia cầm, lúa mì và ngô.

Tuy nhiên, trong khi người nông dân Mỹ mới tạm thở phào, một số chuyên gia vẫn giữ thái độ cầm chừng và cho rằng, còn quá sớm để mở tiệc ăn mừng. Việc hai quốc gia lớn nhất thế giới cùng đi đến thỏa thuận và tránh được đợt áp thuế mới vào phút chót đã mang lại tín hiệu tích cực cho việc tháo gỡ căng thẳng thương mại. Điều này được kỳ vọng sẽ tác động không nhỏ tới thị trường toàn cầu và triển vọng kinh tế thế giới.

Thỏa thuận thương mại Mỹ  - Trung giai đoạn 1: 'Tháo ngòi nổ' để tiến tới thỏa thuận toàn diện Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1: "Tháo ngòi nổ" để tiến tới thỏa thuận toàn diện

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đã chính thức đưa ra tuyên bố đã đạt được thỏa thuận thương mại bước đầu với Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước