Thống nhất xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/11/2019 08:56 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với người không còn khả năng nộp ngân sách.

Nghị quyết được thông qua với trên 91% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết cũng quy định, nếu vẫn còn tài sản, cá nhân phải sử dụng tài sản đó để nộp thuế và sẽ truy thu thuế nếu có người thừa kế tài sản. Trường hợp đã xóa nợ mà phát hiện người nộp thuế vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương khác hoặc có vốn góp vào doanh nghiệp mới thì phải thu hồi số thuế đã được xóa. 

Trước đó, Chính phủ đề nghị được khoanh và không hồi tố với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 và xóa số nợ thuế gần 16.400 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.


Cần cơ chế xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi Cần cơ chế xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi

VTV.vn - Tình trạng nợ đọng thuế không còn khả năng thu hồi tồn tại nhiều năm qua đã tạo ra số nợ ảo, ảnh hưởng đến việc thu chi ngân sách Nhà nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước