Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt hơn 92%

Tài Phan - Trung Duy-Thứ tư, ngày 23/12/2020 15:32 GMT+7

VTV.vn - Thông tin cân đối thu chi ngân sách Nhà nước đã được chia sẻ cụ thể tại họp báo chuyên đề do Kho bạc Nhà nước tổ chức sáng 23/12.

Trong bối cảnh 1 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai, bão lũ, nhưng tới hết ngày 23/12, thu ngân sách đã đạt hơn 1.390.000 tỷ đồng, tương đương hơn 92% so với kế hoạch.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm nay tăng mạnh, đạt 75,6% kế hoạch được giao, cao hơn tới 12,4 điểm % so với cùng kỳ năm 2019 và là năm đạt cao nhất nhiệm kỳ. Các khoản chi khánh tiết, hội nghị ước tính tiết kiệm được 4.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt hơn 92% - Ảnh 1.

Thu ngân sách Nhà nước 2020 ước đạt hơn 92% - Ảnh minh họa - Dân trí.

Tổng số chi chế độ đặc thù phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết của Chính phủ là khoảng 14.000 tỷ đồng.

Cũng bởi tác động nghiêm trọng của dịch bệnh và thiên tai, ngân sách Nhà nước năm nay buộc phải giảm thu, tăng chi, dự kiến tỷ lệ bội chi sẽ vượt mức kế hoạch đặt ra đầu năm là 3,44% GDP.

Thu ngân sách chuyển biến tích cực dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Thu ngân sách chuyển biến tích cực dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VTV.vn - Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt dự toán do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước