Thu thuế bảo vệ môi trường tăng trung bình 10%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Thu thuế bảo vệ môi trường tăng trung bình ít nhất là 10%, sau khi dán tem niêm phong đồng hồ cây xăng.

Đây là con số được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp báo chuyên đề về chống thất thu ngân sách, diễn ra chiều 31/3.

Sau hơn 5 tháng triển khai, tính đến ngày 31/3 đã có 46 tỉnh, thành trên toàn quốc hoàn thành việc dán tem niêm phong đồng hồ cây xăng, tại hơn 10.000 cửa hàng và hơn 30.000 cột bơm xăng dầu.

Thống kê ban đầu cho thấy, tại các địa phương sau khi dán tem, số thuế bảo vệ môi trường đã tăng trung bình ít nhất 10% so với thời điểm chưa dán tem, có tỉnh tăng tới 20%. Trong đó, Quảng Ninh tăng 15%, Nghệ An tăng 20%, Thái Bình tăng 14%; Lâm Đồng tăng 10%; Bình Định tăng 14%. Dự kiến trong tháng 4/2017, 17 tỉnh, thành còn lại sẽ hoàn thành việc dán tem.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước