Thủ tướng Anh đòi EU bồi thường hàng tỷ Bảng liên quan đến Brexit

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 11:18 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Theo Thủ tướng May, nước Anh đã tham gia rất nhiều dự án tài chính, đầu tư chung quy mô lớn với EU và sở hữu khoảng 10 tỷ EUR tiền vốn trong Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph về vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Brussels cũng có nghĩa vụ thanh toán cho Anh hàng tỷ Bảng khi nước này rời khỏi khối.

Bà May bày tỏ mong muốn những đóng góp của Anh trong quá khứ sẽ được đưa ra xem xét khi cân nhắc một trong những vấn đề gai góc nhất của Brexit là số tiền mà Anh cần trả cho EU khi rời mái nhà chung châu Âu.

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh, David Davis cũng cảnh báo rằng nước này sẵn sàng rời EU kể cả khi không đạt được thỏa thuận Brexit.

Các cuộc đàm phán chính thức giữa 2 bên dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 6/2017.

Thủ tướng Anh bác đề nghị của Thủ hiến Scotland về tham gia đàm phán Brexit Thủ tướng Anh bác đề nghị của Thủ hiến Scotland về tham gia đàm phán Brexit Ít nhất 9.000 việc làm ngành tài chính sẽ biến mất bởi Brexit Ít nhất 9.000 việc làm ngành tài chính sẽ biến mất bởi Brexit Hóa đơn 100 tỷ USD - Nguy cơ mới cho đàm phán Brexit Hóa đơn 100 tỷ USD - Nguy cơ mới cho đàm phán Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước