Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/09/2020 21:19 GMT+7

VTV.vn - Các dự án do ADB tài trợ mới chỉ giải ngân được chưa đến 40%, nên từ nay đến cuối năm vẫn còn hơn 900 triệu USD cần phải giải ngân theo kế hoạch.

Tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhờ có nhận thức đúng về COVID-19 từ rất sớm và có các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, sự đồng lòng của người dân, về cơ bản, Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh và phục hồi đà tăng trưởng kinh tế.

Do đó, 6 tháng đầu năm, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới đạt tăng trưởng dương và Chính phủ ủng hộ quan điểm của ADB đánh giá mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam trong năm nay.

Về đề xuất 3 khoản vay hỗ trợ ngân sách của ADB cho Việt Nam trị giá khoảng 900 triệu USD, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và sớm báo cáo. Đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa, trong bối cảnh Nhà nước đang tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đánh giá cao ADB đã tăng gấp 3 lần gói hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam để ứng phó với COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị định chế tài chính này hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm tới.

Từ nay đến cuối năm, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Vì các dự án do ADB tài trợ mới chỉ giải ngân được chưa đến 40%, nên từ nay đến cuối năm vẫn còn hơn 900 triệu USD cần phải giải ngân theo kế hoạch.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á chúc mừng Chính phủ vừa ứng phó thành công đại dịch COVID-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định, thời điểm này, Việt Nam đã bắt đầu thoát khỏi đại dịch COVID-19, nên ADB sẵn sàng trao đổi với các đối tác Việt Nam để tìm giải pháp và cách thức hỗ trợ Việt Nam hiệu quả nhất.

ADB: Kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ ADB: Kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ

VTV.vn - Chuyên gia kinh tế của ADB cho biết, giữa bối cảnh dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt mức 1,8% trong năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước