Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng vượt khó

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/10/2021 20:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ sẽ tiếp tục có những giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra khẳng định trên tại buổi gặp mặt, động viên, tri ân cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân bày tỏ sự đồng lòng, ủng hộ những quyết sách quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua; đánh giá cao Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách kịp thời, linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, với việc ban hành một loạt nghị quyết, nghị định quan trọng.

Nhiều doanh nghiệp phấn khởi khi Chính phủ quyết định chuyển trạng thái sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", với quyết tâm vừa duy trì sản xuất kinh doanh an toàn, vừa chống dịch hiệu quả, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng vượt khó - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, tri ân những nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đáng trân trọng là vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân dù còn gặp khó khăn nhưng đã có những đóng góp quý báu cho phòng chống dịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp với đất nước, với nhân dân.

Cùng với việc tiếp tục triển khai hiệu quả những nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp đã có, Thủ tướng cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các bộ, ngành đang cụ thể hóa để sớm tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

Chính phủ cũng sẽ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo quyết liệt việc lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải phải thông suốt, thống nhất cả nước, không thể cát cứ, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc điều này. Thủ tướng cũng thông tin về việc tiêm vaccine cho người lao động - một trong những mối quan tâm nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Thủ tướng đề nghị quá trình mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phải có lộ trình an toàn, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chính phủ đang có nhiều giải pháp khôi phục thị trường lao động, nghiên cứu thử nghiệm một số chính sách về du lịch, thương mại và dịch vụ; kích cầu tiêu dùng, đầu tư; tiếp cận tín dụng, giảm lãi suất, phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa các chính sách tài khóa và tiền tệ để giữ vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương giải quyết những yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp nhanh nhất, sớm nhất và hiệu quả nhất.

Một lần nữa, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng, chung sức, quyết tâm, phát huy tài sản vô giá là tinh thần đại đoàn kết dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ hơn, phát triển hơn, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chủ tịch nước: Giới doanh nhân hãy vững niềm tin, khó khăn chỉ là nhất thời Chủ tịch nước: Giới doanh nhân hãy vững niềm tin, khó khăn chỉ là nhất thời

VTV.vn - Sáng nay (12/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước