Thủ tướng nâng mức phấn đấu xuất khẩu ngành nông nghiệp lên 44 tỷ USD

Anh Đặng (t/h)-Thứ sáu, ngày 25/12/2020 09:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu cho ngành nông nghiệp xuất khẩu đạt trên 44 tỷ USD trong năm 2021.

Chiều 24/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm nay ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 2,65%, gần bằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 41 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 10,4 tỷ USD...

Trong năm sau, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản năm tới lên 44 tỷ USD, trong đó xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ phải chiếm gần một nửa tổng kim ngạch, nhằm đưa tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt khoảng 3%.

Bên cạnh mục tiêu thành lập thêm 2.000 hợp tác xã nông nghiệp, ngành cũng phải tập trung chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và nông nghiệp số.

Thủ tướng nâng mức phấn đấu xuất khẩu ngành nông nghiệp lên 44 tỷ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 44 tỷ USD trong năm 2021. (Ảnh: VGP)

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành phải đảm bảo không được để thiếu thịt lợn khiến giá tăng cao; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng chặt các loại cây, hoa từ rừng để phục vụ chơi Tết, gây hại cho rừng và môi trường thiên nhiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, tinh thần là phải biến nguy cơ thành thời cơ. Nguy cơ là sự cực đoan khí hậu, nhưng chúng ta có kinh nghiệm chống chọi lại với thiên thiên phù hợp. Đặc biệt thời cơ rất lớn là thị trường được mở ra với việc tham gia 14 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 3 hiệp định ký trong nhiệm kỳ này là CPTPP, EVFTA, RCEP.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, những nhà sản xuất nông nghiệp cần chú trọng hơn thị trường trong nước, đưa ra sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp và an toàn thực phẩm; đưa hàng hóa nông thôn vào thành thị, để người dân thành thị tiêu thụ hàng hóa của nông thôn.

Biến 'nguy' thành 'cơ', ngành nông nghiệp thu về 41,2 tỷ USD Biến "nguy" thành "cơ", ngành nông nghiệp thu về 41,2 tỷ USD

VTV.vn - Chiều 24/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành nông nghiệp tổng kết 1 năm hoạt động với con số ấn tượng giá trị xuất khẩu đạt trên 41,2 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước