Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả Việt Nam vào Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 20:08 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Fumio Kishida.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả của Việt Nam như vải, nhãn, vú sữa vào thị trường nước này.

Chiều nay (4/5), tiếp ông Fumio Kishida, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP), nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, mong muốn quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao; đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả của Việt Nam như vải, nhãn, vú sữa vào thị trường nước này.

Khẳng định quan điểm của Chính phủ Việt Nam là sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn vốn vay ODA, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vốn vay ODA cho Việt Nam, tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Ông Fumio Kishida đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu khai, nộp thuế hải quan bằng phương pháp điện tử Thủ tướng yêu cầu khai, nộp thuế hải quan bằng phương pháp điện tử

VTV.vn - Thủ tướng chỉ đạo việc kê khai thuế và nộp thuế hải quan phải thực hiện bằng phương pháp điện tử, DN không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thi hành công vụ hải quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước