Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 16:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, 26/3, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và gần 1.000 nhà doanh nghiệp và đại biểu.

Phát biểu trong hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sau 20 năm chia tách tỉnh, từ một tỉnh nghèo thứ 2 cả nước sau Bắc Kạn, nay Quảng Nam đã trở thành tỉnh có thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước. Điều này là nhờ nhiều doanh nghiệp lớn ở cả trong và ngoài nước đã đầu tư vào Quảng Nam.

Đưa ra quan điểm mới về "đàn sếu lớn trong phát triển", Thủ tướng cho rằng với tiềm năng lớn như thế, Quảng Nam cần có thêm những nhà đầu tư lớn. Bởi theo Thủ tướng chỉ với những doanh nghiệp lớn và có cấu trúc hoạt động tinh vi, mới có thể tồn tại trong nền kinh tế thị trường và là trụ cột dẫn dắt, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và cung cấp được phúc lợi cho người dân.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký và trao nhiều giấy chứng nhận đầu tư. Chỉ riêng ô tô Trường Hải và Tập đoàn dầu khí Esson Mobil đã cam kết đầu tư gần 16 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước