Thủ tướng Nhật Bản công bố kế hoạch phát triển kinh tế

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/06/2015 16:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố kế hoạch dự thảo chính sách kinh tế và ngân sách của nước này trong giai đoạn 2016 - 2018.

Trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế 3 năm tới là thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế chi tiêu công.

Về chính sách phát triển kinh tế, trong 3 năm tới, Nhật Bản sẽ tập trung đầu tư vào ngành công nghệ robot thông minh, tiến tới chuyên môn hóa cao trong sản xuất, giảm tác động của quá trình già hóa dân số hiện nay; khôi phục các nền kinh tế địa phương thông qua biện pháp như hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy du lịch.

Về vấn đề thâm hụt ngân sách, kế hoạch này đề xuất các biện pháp như: cắt giảm chi an sinh xã hội, giảm chi tiêu công, qua đó, trần thâm hụt hằng năm sẽ được giới hạn xuống dưới 1% GDP thay vì hơn 3% như hiện nay. Nhật Bản là một trong số các nền kinh tế phát triển có mức nợ công lớn nhất thế giới khi chiếm gần 250% GDP.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước