Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành nông nghiệp cần đặt ra các mục tiêu cao hơn

Ban Thời sự.-Thứ tư, ngày 29/12/2021 20:28 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

VTV.vn - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp cần đặt ra các mục tiêu cao hơn nữa, chú trọng xây dựng thương hiệu, chất lượng cho các sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch - đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra ngày 29/12.

Năm 2021, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 48,6 tỷ USD, vượt xa mục tiêu mà Chính phủ đưa ra; tổng sản lượng lương thực đạt gần 44 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng 2,58%.

Sau khi nghe báo cáo, đánh giá của các bộ ngành, địa phương và các hiệp hội ngành hàng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó và kết quả đạt được của ngành nông nghiệp, các địa phương, đặc biệt là của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2021. Dù gặp phải rất nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng kết quả năm nay cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành như việc phát triển chưa bền vững, chưa chủ động, còn thụ động và phụ thuộc vào thị trường, điều kiện thời tiết; chưa dựa nhiều vào khoa học công nghệ; chưa có những cơ chế chính sách đột phá thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chưa có nhiều thương hiệu mang tầm quốc tế, công nghệ sau thu hoạch chưa được chú trọng, đề nghị ngành sớm khắc phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành nông nghiệp cần đặt ra các mục tiêu cao hơn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Thủ tướng yêu cầu ngành cần đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, nâng tầm dự báo chiến lược để kịp thời, chính xác hơn, tổ chức thực hiện phải hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Muốn vậy, ngành phải đặt ra các mục tiêu cao hơn, trong đó tăng trưởng phải từ 3% trở lên, xuất khẩu phải hơn 50 tỷ USD để phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Đồng thời, bám sát thực tiễn để triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, chú trọng xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch, hoàn thiện thể chế để phát triển bền vững; nâng cao năng suất lao động dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng. Thủ tướng rất nhấn mạnh việc phải đa dạng hóa thị trường.

Thủ tướng cho rằng, muốn sản xuất lớn rất cần quy hoạch vùng nguyên liệu, sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, hỗ trợ về thị trường và vốn cho người nông dân, xây dựng chuỗi sản phẩm, liên kết vùng, liên kết quốc tế.

Nhắc tới tình trạng ùn tắc nông sản tại một số cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng nhiều lần đề nghị hai bên cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa qua biên giới, góp phần thực hiện mục tiêu cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng đã liên tục chỉ đạo các cơ quan liên quan và các tỉnh biên giới phải chủ động làm việc với phía bạn để có giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch và xuất khẩu hàng hóa. Thủ tướng cũng lưu ý giải pháp lâu dài, căn cơ là thúc đẩy xuất khẩu nông sản chính ngạch.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế biển bền vững, giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC, gỡ "thẻ vàng", ngăn chặn, xử lý nghiêm tầu cá khai thác trái phép, làm tốt công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng thời lưu ý, tập trung chuyển đổi số trong nông nghiệp, làm tốt công tác thống kê để có số liệu đầu vào chính xác, phục vụ hoạch định chính sách phù hợp, hiệu quả, sát thực tế.

Thủ tướng nhấn mạnh phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân. Đây là mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước