Xuất khẩu ngành nông nghiệp lập kỷ lục

VTV Digital-Thứ tư, ngày 29/12/2021 15:04 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp lập kỷ lục ước đạt 48,6 tỷ USD vượt xa mục tiêu mà Chính phủ đưa ra.

Đây là con số tích cực của ngành nông nghiệp được đưa ra trong sáng 29/12 tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng những thành tích mà ngành nông nghiệp đã đạt được, bấp chấp khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Năm qua, nhờ mở rộng thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt mức cao kỷ lục, trên 48,6 tỷ USD. Có 6 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD là gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo và cao su.

Ngành gỗ giữ vị trí quán quân về giá trị xuất khẩu vượt tới 20% đưa Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 châu Á, thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng là động lực giúp giá trị gia tăng toàn ngành tăng khoảng 2,9% trong năm qua. Từ những kết quả trên, năm 2022 ngành đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 49 tỷ USD.

Ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu xuất khẩu 47 tỷ USD Ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu xuất khẩu 47 tỷ USD

VTV.vn - Theo dự đoán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu năm nay sẽ cán đích 47 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước