Thủ tướng: Sẽ thu mua khoảng nửa triệu tấn gạo trong thời gian tới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 12:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ước tính, khoảng nửa triệu tấn gạo sẽ được thu mua trong thời gian tới.

Để đẩy nhanh việc tiêu thụ lúa gạo cho bà con Đồng bằng sông Cửu Long, trong buổi làm việc chiều qua với các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Hiệp hội lượng thực Việt Nam hướng dẫn các thương nhân xuất khẩu gạo thực hiện đúng quy định duy trì mức dự trữ tối thiểu 5% số lượng gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó, tương đương từ 200.000 - 300.000 tấn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính triển khai mua 80.000 tấn thóc và 200.000 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia năm 2019. Đồng thời yêu cầu các Bộ sẵn sàng mua 100.000 tấn nữa để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng gắn với giảm nghèo nhanh bền vững. Ngay trong đầu tuần tới, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn họp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các doanh nghiệp có liên quan cũng như Ngân hàng Nhà nước để triển khai mua lúa, gạo của nông dân. Như vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng, ước tính, khoảng nửa triệu tấn gạo sẽ được thu mua trong thời gian tới.

Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và các ngân hàng thương mại làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua thóc, gạo có nhu cầu vay vốn để xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để doanh nghiệp thu mua thóc, gạo vụ Đông - Xuân năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước