Thủ tướng Trung Quốc: Không dễ đạt mục tiêu GDP 2017

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 07:26 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong buổi họp báo thường niên tại thủ đô Bắc Kinh ngày 15/3/2017. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu: "Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay là có khả năng đạt được, nhưng không phải dễ dàng".

Phát biểu trước báo giới sau khi bế mạc Kỳ họp lần thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận, nền kinh tế đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như: vấn đề rủi ro tài chính, dư thừa công suất. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường cũng trấn an dư luận rằng, Trung Quốc có khả năng kiểm soát các rủi ro và nền kinh tế sẽ không "hạ cánh cứng", đồng thời sẽ duy trì tốc độ phát triển ổn định ở mức vừa và cao.

Đặc biệt trong quan hệ Trung - Mỹ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, sẽ không có một cuộc chiến về thương mại giữa 2 bên, dù còn một số bất đồng. Đây được xem là thông điệp tốt trước thềm chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới nước này trong 3 ngày nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước