Thu về ngân sách gần 2.000 tỷ đồng qua thanh tra

Ngọc Thành - Đức Thuận (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/04/2015 14:09 GMT+7

VTV.vn - Trong quý I, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng và trên 50 ha đất.

Đây là con số vừa được Thanh Tra Chính phủ cho biết tại buổi họp báo về kết quả thanh tra quý I vừa diễn ra sáng 15/4. Tại buổi họp báo, đại diện Thanh Tra Chính phủ cũng cho biết, trong quý I, qua thanh tra, cơ quan này cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng có sai phạm.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, quý I, Thanh Tra Chính phủ cũng kết luận có 03 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Liên quan tới trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến viện thực hiện đề án thay thế cây xanh tại Hà Nội, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ cho biết, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi thanh tra Chính phủ vào ngày 13/4 vừa qua. Hiện tại, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đang phối hợp cùng đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ nhằm sớm có câu trả lời trước dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước