Thúc đẩy kinh tế tập thể đóng góp tỷ lệ GDP cao hơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/10/2019 06:17 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế tập thể đang đóng góp trực tiếp khoảng 4% GDP, thế nhưng trong đó còn có những tác động gián tiếp không thể đo đếm hết tới khu vực kinh tế cá thể, hộ kinh doanh.

Lần đầu tiên, một hội nghị toàn quốc về kinh tế tập thể được tổ chức, là kênh đối thoại trực diện giữa Chính phủ và các thành phần kinh tế tập thể, bao gồm cả hợp tác xã và tổ hợp tác nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy khu vực kinh tế này đóng góp tỷ lệ cao hơn trong GDP. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thống kê cho thấy, nếu thu nhập bình quân của hộ không phải thành viên HTX là 3 phần thì thu nhập bình quân của hộ là thành viên HTX là 4 phần. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đó là tinh thần hợp tác của kinh tế tập thể. Tuy nhiên, tại diễn đàn còn có những ý kiến cho rằng, muốn xây được núi cao thì trước tiên phải giải quyết được những nút thắt căn bản nhất như tín dụng hay đất đai. Ngoài ra, kinh nghiệm quốc tế chỉ ra hướng đi chú trọng vào chất nhiều hơn là lượng.

Yêu cầu các bộ giải quyết các vấn đề cấp thiết của hợp tác xã, tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong bối cảnh hợp tác xã còn nhiều khó khăn, còn ý thức vươn lên của chính các hợp tác xã mới đóng vai trò quyết định.

15 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 15 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

VTV.vn - Kinh tế tập thể hiện không chỉ đóng góp trực tiếp 4% GDP mà còn gián tiếp thúc đẩy khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình - hiện chiếm tới 30% GDP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước