Thúc đẩy thương mại biên giới, miền núi, hải đảo

Ngọc Oanh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 15:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/9, tại Quảng Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị Phát triển thương mại vùng biên giới, miền núi và hải đảo.

Còn quá nhiều khó khăn để phát triển thương mại ở vùng biên giới, miền núi, hải đảo, đạt các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra. Đây là ý kiến của hầu hết các đại biểu tại hội nghị. Một loạt khó khăn đã được chỉ ra như hạ tầng thương mại yếu kém, khó thu hút đầu tư.

Các doanh nghiệp ở những vùng này còn nhỏ, nguồn lực ít, trong khi lực lượng doanh nhân chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng xúc tiến thương mại, bán hàng. Những yếu tố này dẫn tới việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa hiệu quả thấp, sản phẩm ít, đơn điệu.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần tập trung sửa đổi và hoàn thiện hệ thống chính sách thương mại để phát triển các mặt hàng có tiềm năng, thế mạnh của khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Cùng với đó là khuyến khích thúc đẩy thương mại biên giới nhằm nâng cao kim ngạch buôn bán giữa các vùng và nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước