Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc nông sản, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 09:37 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Đo lường chất lượng lần đầu tiên phối hợp một đơn vị của Trung Quốc để kết nối dữ liệu, xúc tiến việc truy xuất nguồn gốc các nông sản xuất nhập khẩu của 2 nước.

Trước đây, muốn thông quan một xe dưa hấu, hải quan thường mất 3-4 tiếng, nhưng từ đầu năm nay, có truy xuất nguồn gốc và dán tem thì thời gian thông quan của hải quan giảm xuống chỉ còn 5 phút. Điểm khác biệt của mẫu tem này là do Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm định Trung Hoa (CCIC) cung cấp và được hải quan phía Trung Quốc công nhận thông tin từ tem này.

Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc nông sản, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Thay vì các doanh nghiệp Việt Nam phải liên hệ trực tiếp với đơn vị trên thì từ nay Trung tâm mã số Mã Vạch Quốc gia của Tổng cục Đo lường chất lượng sẽ đứng ra cùng đồng hành với doanh nghiệp Việt, đại diện của doanh nghiệp Việt kết nối hợp tác với CCIC.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm này sẽ hướng dẫn, tư vấn và làm luôn truy xuất nguồn gốc với một số đơn vị, sau đó, khi quy mô lớn lên sẽ hướng dẫn cho 63 Chi cục Đo lường chất lượng trên cả nước đảm nhiệm vài trò dẫn dắt các doanh nghiệp và bà con nông dân làm truy xuất nguồn gốc.

Xuất khẩu thanh long chính ngạch: Nông dân có sẵn sàng thay đổi phương thức sản xuất? Xuất khẩu thanh long chính ngạch: Nông dân có sẵn sàng thay đổi phương thức sản xuất?

VTV.vn - Liệu nông dân có chấp nhận những khó khăn về việc thay đổi tập quán canh tác trong nhiều năm nay, thay đổi về cách làm để có thể xuất khẩu thanh long chính ngạch?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước