Thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Thúy Lan-Thứ tư, ngày 09/12/2020 06:35 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam và Trung Quốc thống nhất thúc đẩy nhanh việc mở cửa thị trường cho một số nông sản của Việt Nam như sầu riêng, khoai lang, chanh leo…

Chiều 8/12, Hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy thương mại nông sản giữa 2 nước.

Cụ thể, hai bên thống nhất thúc đẩy nhanh việc mở cửa thị trường cho một số nông sản của Việt Nam như sầu riêng, khoai lang, chanh leo…, thậm chí xem xét áp dụng linh hoạt hình thức kiểm tra trực tuyến. Còn với tổ yến đã hoàn thành thẩm định thì đẩy nhanh ký Nghị định thư, tiến tới cấp mã số cho doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu. Các doanh nghiệp sữa, thủy sản, bột cá có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thì tiếp tục thẩm định theo quy định.

Thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Hàng hóa lưu thông tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Đặc biệt, trước điều kiện nhập khẩu nông sản ngày càng khắt khe từ phía Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp khẳng định đây là một số xu hướng tất yếu, buộc chúng ta phải thay đổi không chỉ đổi với Trung Quốc mà còn của nhiều thị trường khác.

Tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 13 văn kiện nhằm thúc đẩy thương mại nông sản, đặc biệt tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản 2 nước luôn ở mức 15%/năm suốt 10 năm qua.

Thạch đen sắp được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Thạch đen sắp được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

VTV.vn - Thạch đen được xuất khẩu chính ngạch được coi là bước tiến mới nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước