Thưởng cuối năm của công chức Nhật Bản giảm 3,1%

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 12:05 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của phòng Nhân sự thuộc Nội các Nhật Bản, trung bình mức thưởng cuối năm 2019 của công chức là 690.000 Yen, giảm 3,1% so với năm 2018.

Tuy nhiên, nếu tính cả khoản thưởng giữa năm thì tổng mức thưởng trung bình cả năm 2019 của công chức lại không thay đổi so với năm trước. Năm 2019, tại những tỉnh hứng chịu nặng nề do cơn bão Faxai và Hagibis, mức thưởng cuối năm cho công chức ghi nhận giảm mạnh như tỉnh Chiba giảm tới 5,4%, tỉnh Saitama giảm 3,4% so với năm 2018.

Theo điều tra của thời báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nikkei đối với 526 doanh nghiệp, mức thưởng cuối năm 2019 trung bình của nhân viên là hơn 840.000 Yen, tương đương 176 triệu đồng, giảm 0,99% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, mức thưởng giảm. 

Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động của cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ khiến ngành điện cơ và hóa chất sụt giảm. Trước đó, cuộc điều tra tương tự của báo Nikkei đối với mức thưởng giữa năm cũng cho kết quả giảm nhẹ. Điều này mang lại những lo ngại nhất định trong tiêu dùng dịp cuối năm tại Nhật Bản.

Thưởng cuối năm của công chức Nhật Bản giảm 3,1% - Ảnh 1.

Điểm khác so với năm trước là mức tiêu dùng đang chịu tác động từ đợt tăng thuế 8% lên 10%. Tuy nhiên đúng thời điểm này, chính phủ đã tung ra gói kích cầu lần thứ 5 và các nhà kinh tế kỳ vọng, gói kích cầu lần này sẽ mang lại sự cân bằng trong chi tiêu cuối năm của người dân so với các năm trước.

Mức tiêu dùng cuối năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực phi sản xuất trong giai đoạn từ tháng 10/2019 đến 3/2020. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng vào gói kích cầu thứ 5 cũng như Olympic Tokyo để thúc đẩy tiêu dùng và kinh tế Nhật Bản trong năm 2020.

Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế

VTV.vn - Nội các Nhật Bản vừa công bố gói kích thích tài khóa trị giá 13 nghìn tỷ Yen, tức khoảng 122 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước