Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhờ FTA

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/01/2023 10:32 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đang tận dụng rất tốt hiệu quả từ các FTA. Mới đây, Việt Nam đã lần đầu tiên trở thành đối tác có thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều nhóm mặt hàng thế mạnh như hàng nông sản, chế biến. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục là 1 trong 3 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam.

Chuyên sản xuất các mặt hàng chế biến từ nha đam và thạch dừa, Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Công ty GC Food suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc giúp sản phẩm của Việt Nam trở nên rất cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan.

Ông Nguyễn Văn Thứ - Tổng giám đốc Công ty GC Food cho biết: "Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn và có giá bán rất tốt. Hiện nay chúng tôi cũng nhận được một số lời đề nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc để sản xuất ra những sản phẩm cuối cùng để bán. Chúng tôi cũng đang trong quá trình đàm phán để xây dựng nhà máy nước giải khát xuất qua các thị trường này".

Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhờ FTA - Ảnh 1.

Sau hơn 6 năm thực thi VKFTA, thương mại hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc liên tục tăng trưởng mạnh. Số liệu thống kê của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, thương mại hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc trong năm 2022 đạt hơn 87,7 tỷ USD và mục tiêu của năm nay là 100 tỷ USD.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam vẫn có thể tận dụng lợi thế nhiều hơn bởi chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước này.

Ông Choi Bundo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam vẫn đang phát triển lĩnh vực công nghiệp thứ nhất và nông nghiệp. Khi những doanh nghiệp lớn như Samsung vào Việt Nam, họ cũng kéo theo các nhà mua hàng và doanh nghiệp Việt Nam cũng hoàn toàn tận dụng và cần nuôi dưỡng thêm các ngành công nghiệp phụ trợ. Đi vào những nhóm hàng có giá trị gia tăng cao sẽ giúp tăng trưởng kim ngạch tốt hơn".

Các doanh nghiệp Việt cũng đang chủ động nâng cao năng lực, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.

Theo Bộ Công Thương, tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi Hiệp định Thương mại tự do đa và song phương Việt Nam - Hàn Quốc, hiện ở mức trên 50% và con số này có thể cải thiện được nhiều hơn nữa. Nếu tỷ lệ này được cải thiện, kim ngạch song phương 2 nước có thể tăng gấp đôi đạt mức 150 tỷ USD trong 7 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước