Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất cấm Big Tech sáp nhập

VTV Digital-Thứ ba, ngày 13/04/2021 11:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Josh Hawley vừa đề xuất một dự luật cấm tất cả các vụ mua bán và sáp nhập bởi bất kỳ công ty nào có giá trị thị trường lớn hơn 100 tỷ USD.

Dự luật mới nhằm vào 5 công ty công nghệ lớn của Mỹ (Big Tech) gồm: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook và Alphabet để cấm thực hiện bất cứ giao dịch mua bán nào.

Thượng nghị sĩ Hawley từng lên tiếng cáo buộc các tập đoàn truyền thông xã hội bóp nghẹt quan điểm bảo thủ, đồng thời cũng chỉ trích các hãng dược phẩm khổng lồ đang nắm giữ quá nhiều quyền lực thị trường.

Dự luật của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hawley được đánh giá là khắc nghiệt hơn một dự luật chống chống độc quyền do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar từng đưa ra hồi tháng 2.

Dự luật trên được đưa ra giữa lúc Microsoft vừa thông báo chi 19,7 tỷ USD để mua lại một công ty chuyên về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) - Nuance Communications, một công ty tập trung vào các sản phẩm đám mây và AI, trong bối cảnh đang tìm cách thúc đẩy các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các sản phẩm nổi bật của Nuance bao gồm Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One và PowerScribe One, tất cả đều là dịch vụ nhận dạng giọng nói được cung cấp bởi Azure của Microsoft.

Indonesia sẵn sàng giám sát chống độc quyền nếu Gojek và Grab sáp nhập Indonesia sẵn sàng giám sát chống độc quyền nếu Gojek và Grab sáp nhập

VTV.vn - Trước những nguy cơ liên quan đến độc quyền trên thị trường gọi xe khi Gojek và Grab sáp nhập, giới chức Indonesia, quê hương của Gojek, đã có phát ngôn chính thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước