Thương vụ 50 tỷ USD của SoftBank vào Mỹ có mang lại nhiều lợi ích?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/12/2016 15:47 GMT+7

VTV.vn - Sau buổi gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump, công ty viễn thông lớn thứ 2 Nhật Bản - SoftBank - đã cam kết sẽ đầu tư 50 tỷ USD, đồng thời đem 50.000 việc làm đến Mỹ

Hôm qua (8/12), Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có buổi gặp mặt với giám đốc điều hành của công ty viễn thông lớn thứ 2 Nhật Bản - SoftBank. Sau buổi gặp, SoftBank cam kết sẽ đầu tư 50 tỷ USD và đồng thời đem 50.000 việc làm đến Mỹ. Những con số rất đáng kỳ vọng, nhưng nhiều chi tiết còn chưa được làm rõ khiến một số ý kiến băn khoăn rằng, thương vụ này có thật sự mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Mỹ hay không?

50.000 việc làm mới hay cũ?

Chi tiết cần được làm rõ nhất chính là 50.000 việc làm dự kiến sẽ tăng thêm ở Mỹ. Tuy nhiên, không rõ đó là 50.000 việc làm mới sẽ được tạo ra hay việc làm đã được tạo ra trong quá trình kinh doanh trước đây của SoftBank. Sự không rõ ràng của tin tức này khiến cho việc xác định trở nên không chắc chắn.

Khoản đầu tư "thông thường"?

Báo giới Mỹ nhận định, đây không phải là khoản đầu tư tăng đột biến, bởi CEO Masayoshi của SoftBank đã nổi tiếng là nhà đầu tư mạnh tay vào Mỹ, ví dụ như khi SoftBank mua vào 83% cổ phần của Sprint với giá hơn 20 tỷ USD vào năm 2013.

Chưa có gì đảm bảo?

Chi tiết cuối cùng khiến giới đầu tư Mỹ băn khoăn chính là vẫn chưa có một bản hợp đồng song phương hợp lệ nào được chính thức thông qua. Cả ông Trump và lãnh đạo SoftBank đều chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về thời hạn đầu tư. Trong tờ silde được in ra cũng có logo của Foxconn và thông tin về một khoản đầu tư khác trị giá 7 tỷ USD sẽ được thực hiện cùng thời gian với gói 50 tỷ USD của SoftBank. Chính vì vậy chưa có gì đảm bảo cam kết này sẽ được thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước