Thủy sản Minh Phú bị cáo buộc xuất tôm Ấn Độ vào Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/06/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Mới đây, Tập đoàn Minh Phú, đơn vị xuất khẩu tôm lớn nhất sang Mỹ, bị một nghị sĩ Mỹ cáo buộc nhập khẩu tôm đông lạnh từ Ấn Độ, chế biến ở mức tối thiểu rồi xuất sang Mỹ.

Lãnh đạo Minh Phú cũng đã lên tiếng phản hồi và cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin hay yêu cầu gì từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ để xác minh cáo buộc này.

Phía Minh Phú cho biết, lượng tôm từ Ấn Độ chỉ chiếm 10% lượng nguyên liệu đầu vào của công ty và đều được trải qua quá trình chế biến sâu trước khi xuất khẩu.

Hiện hoạt động xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ vẫn tiến hành bình thường.

Ảnh hưởng của mưa đối với tôm nuôi thương phẩm Ảnh hưởng của mưa đối với tôm nuôi thương phẩm

VTV.vn - Trời mưa khiến độ mặn, pH và oxy hòa tan trong ao đều bị giảm đột ngột; tảo giảm mạnh; nồng độ khí độc sau đó được tạo ra nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước