Thủy sản Minh Phú kháng cáo kết luận của Hải quan Hoa Kỳ

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 15:00 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Theo Minh Phú hiện nguồn nguyên liệu trong nước có khả năng cung ứng đủ và liên tục cho các nhà máy.

Sản phẩm tôm xuất khẩu bởi công ty Minh Phú sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu lệnh thuế chống bán phá giá như tôm Ấn Độ - đây là kết luận của Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ (CBP). Theo CBP, phía Minh Phú đã không cung cấp được đầy đủ bằng chứng nhằm chứng minh việc công ty không sử dụng tôm từ Ấn Độ. Và vì vậy vi phạm lệnh thuế chống bán phá giá đang áp trên tôm Ấn Độ.

Phản ứng lại với quyết định của CBP, Minh Phú cho biết khá bất ngờ vì từ cuối tháng 7 năm ngoái, công ty này đã ngừng hoàn toàn việc nhập tôm nguyên liệu từ Ấn Độ. Theo Minh Phú hiện nguồn nguyên liệu trong nước có khả năng cung ứng đủ và liên tục cho các nhà máy. Công ty này cũng cho biết cũng đang trong quá trình kháng cáo. 

Quá trình xem xét kháng cáo dự kiến sẽ diễn ra trong 60 ngày. Trong trường hợp việc kháng cáo không mang lại kết quả như mong muốn, Minh Phú sẽ tiếp tực kháng cáo lên Toà án Thương mại Quốc Tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước