Tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 20:31 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ.

VTV.vn - Tối 12/5, Thủ tướng đã có cuộc cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức.

Tại cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và đầu tư hơn cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và các doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược ưu tiên. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nhận được nhiều sự quan tâm và tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam khi đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực đang là ưu tiên hiện nay của Việt Nam như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược...

Trong không khí chân tình, thẳng thắn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian chia sẻ về tầm nhìn và cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mối quan hệ mà theo Thủ tướng là có những lúc thăng trầm, có những lúc đột phá, nhưng đó là điều bình thường trong quan hệ quốc tế, cũng như trong cuộc sống.

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là những trụ cột với vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp.

Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và lớn nhất của Hoa Kỳ trong ASEAN. Tăng trưởng thương mại ấn tượng từ 17 - 20%/năm, chứng tỏ không gian và dư địa phát triển về kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất lớn.

Tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đã thông báo tóm tắt về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, những chính sách lớn trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng cho biết, trong năm 2022, Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về mở cửa nền kinh tế; đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Về một số vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm, đặt câu hỏi, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Với nhiều lợi thế về nhân lực, có thể kế thừa kinh nghiệm từ các nước đi trước, Việt Nam đang tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn phục vụ chuyển đổi số.

Việt Nam cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 và đang quyết liệt triển khai các giải pháp. Tuy nhiên, chuyển đổi năng lượng là vấn đề khó, phải có cách tiếp cận công bằng, công lý, Thủ tướng đề nghị các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển về thể chế, công nghệ xanh, tài chính xanh, nhân lực và quản trị xanh.

Trước đó, tiếp ông Marc Allen - Giám đốc Chiến lược kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing, Thủ tướng cho biết, lĩnh vực hàng không của Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới và Boeing có thể tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không của Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh việc Boeing muốn mở rộng các cơ sở tại Việt Nam để cung cấp nguyên liệu, đề nghị Tập đoàn mở cơ sở bảo hành, bảo trì và tiến hành một số công việc khác tại Việt Nam; có chính sách hợp tác lâu dài và có ưu đãi cụ thể để giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn lúc này. Thủ tướng mong muốn tập đoàn hợp tác với phía Việt Nam trên tinh thần "đã nói phải làm".

Tiếp lãnh đạo Asia Group và các tập đoàn Blackstone, GenX, AES, Thủ tướng hoan nghênh đề xuất chuyển đổi năng lượng của các tập đoàn, doanh nghiệp; làm rõ thêm một số vấn đề liên quan tới định hướng phát triển năng lượng, quy hoạch điện của Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nghiên cứu đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều... là những nguồn năng lượng rất có tiềm năng phát triển tại Việt Nam, đồng thời triển khai nhanh các dự án theo đúng quy định của pháp luật với sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, cơ quan để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước