Tiến độ thu mua gạo tạm trữ đạt chậm

Theo Thanh Tùng/VOV - ĐBSCL-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 15:44 GMT+7

Các địa phương mới tiến hành thu mua được gần 80.000 tấn lúa, đạt gần 8% so với chỉ tiêu thu mua 1 triệu tấn quy gạo.

Mặc dù chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo của Chính phủ đã được triển khai sớm tại ĐBSCL, tuy nhiên, đã bước sang tuần thứ 2, thị trường lúa, gạo ở ĐBSCL vẫn chuyển biến chậm.

Tính đến sáng nay (10/3), 128 doanh nghiệp tham gia thu mua tạm trữ ở các địa phương vùng ĐBSCL chỉ mới tiến hành thu mua được gần 80.000 tấn lúa, đạt gần 8% so với chỉ tiêu thu mua 1 triệu tấn lúa gạo.

Lúa ở ĐBSCL bước vào thời điểm thu hoạch rộ nhưng tốc độ thu mua tạm trữ chậm.

Lúa ở ĐBSCL bước vào thời điểm thu hoạch rộ nhưng tốc độ thu mua tạm trữ chậm.

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) kiêm Tổng giám đốc, Tổng công ty Lương thực miền Nam cho biết, VFA đã phân bổ chỉ tiêu thu mua tạm trữ cho các tỉnh tại ĐBSCL. Trong đó, một số địa phương có chỉ tiêu thu mua lớn như An Giang được giao tạm trữ trên 251.000 tấn gạo, Cần Thơ trên 175.000 tấn gạo, Đồng Tháp trên 155.000 tấn…

Tuy nhiên, theo phân tích của ông Huỳnh Thế Năng, một phần nguyên nhân do một số doanh nghiệp vào cuộc chậm bởi phải chờ ngân hàng giải ngân mới có vốn để thu mua.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), việc thu mua tạm trữ được triển khai từ 1/3/2015 là kịp thời vì diện tích lúa Đông Xuân 2014 - 2015 toàn vùng ĐBSCL mới chỉ thu hoạch hơn 680.000 ha/1,6 triệu ha, chiếm 40% diện tích gieo trồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước