Tiêu dùng nội địa Hàn Quốc “hồi sinh” sau COVID-19

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 12/11/2020 16:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, tâm lý tiêu dùng và tiêu thụ nội địa đang dần có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian dài bị "đóng băng" vì dịch COVID-19.

Điều này đã được thể hiện rõ qua Lễ hội mua sắm và du lịch quy mô lớn nhất Hàn Quốc "South Korea Sale FESTA 2020".

Theo KBS, số doanh nghiệp tham gia sự kiện Sale Festa năm nay đã đạt mức 1.700 - một con số kỷ lục. Chỉ trong vòng 1 tuần, riêng doanh số bán hàng cả trực tuyến và trực tiếp thanh toán qua thẻ tín dụng đã vượt mốc 17.000 tỷ Won, tương đương 15 tỷ USD. Con số này tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa diễn ra đại dịch COVID-19.

Tiêu dùng nội địa Hàn Quốc “hồi sinh” sau COVID-19 - Ảnh 1.

Người tiêu dùng Hàn Quốc đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn sau quãng thời gian bị kìm hãm vì dịch bệnh. (Ảnh: Yonhap News)

Đáng chú ý, hoạt động bán hàng trực tiếp cũng đang cho thấy sự phục hồi tích cực khi doanh số của 3 chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019, còn các cửa hàng bách hóa tăng 11%. Đây được coi là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn sau quãng thời gian bị kìm hãm vì dịch bệnh.

"Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 trong tháng 8 đã làm suy yếu tâm lý người tiêu dùng, nhưng Festa đã khiến doanh số bán hàng tăng so với cùng kỳ năm 2019", ông Kim Ho Seong, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nhận định.

Ô tô và quần áo là nhóm mặt hàng có doanh số gia tăng mạnh nhất, giúp các công ty giảm bớt khó khăn khi giải tỏa được lượng hàng tồn kho. Các khu chợ truyền thống cũng đang dần đông khách trở lại sau quãng thời gian dài ảm đạm.

Tiêu dùng nội địa Hàn Quốc “hồi sinh” sau COVID-19 - Ảnh 2.

Các khu chợ truyền thống đang dần đông khách trở lại sau quãng thời gian dài ảm đạm. (Ảnh: Yonhap News)

"Số lượng khách hàng gia tăng đã thúc đẩy thị trường. Các sự kiện trao phiếu quà tặng đều kết thúc sớm hơn dự kiến của chúng tôi", ông Jeon Yong Gyun, Hiệp hội chợ truyền thống Daelim, cho biết.

Giới chức Hàn Quốc cho biết đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện giảm giá khác trong giai đoạn từ nay đến cuối năm để duy trì xu hướng phục hồi trong lĩnh vực tiêu dùng. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn phòng dịch vẫn sẽ được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh các khu mua sắm đông đúc có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Hàn Quốc: Niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng Hàn Quốc: Niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng của người dân nước này giảm mạnh trong tháng 2/2020 trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước