Tín dụng ngoại tệ tăng gấp đôi năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 15:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đến cuối tháng 11, tín dụng ngoại tệ đã tăng 12,3%, cao gấp đôi so với mức 5,8% của cùng kỳ năm 2016.

Hiện nay, chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ mới được vay vốn bằng ngoại tệ.

Các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp đang có xu hướng vay bằng ngoại tệ nhiều hơn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, lãi suất rẻ hơn so với vay bằng tiền đồng, từ 3 - 4%/năm. Ước tính, lãi suất cho vay USD hiện phổ biến trong khoảng 2,8 - 6,0%/năm.

Thứ hai, quy định cho vay ngoại tệ sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết, cũng đang xem xét việc gia hạn cho phép các DN xuất khẩu được tiếp tục vay ngoại tệ trong năm sau.

Tín dụng ngoại tệ tăng đột biến: Không có gì đáng ngại Tín dụng ngoại tệ tăng đột biến: Không có gì đáng ngại

VTV.vn - Việc tín dụng ngoại tệ tăng đột biến, giới ngân hàng cho rằng, diễn biến này không đáng lo ngại bởi tỉ trọng của tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 8,4% tổng tín dụng toàn ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước