Tín hiệu tích cực nào từ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/12/2019 19:04 GMT+7

VTV.vn - Một tín hiệu được các quan chức Mỹ ca ngợi đó là Trung Quôc có thể "tăng gấp đôi" nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ.

Là một trong những điểm nóng quan trọng nhất của cuộc chiến thương mại, thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đặt khá nhiều vào lĩnh vực hàng nông sản. Theo chính quyền Mỹ, Trung Quốc sẽ mua thêm 16 tỷ USD từ Mỹ mỗi năm, nâng kim ngạch nhập khẩu nông sản lên ít nhất 40 tỷ USD.

Những mặt hàng được kỳ vọng sẽ cất cánh, bao gồm cao lương, ngô và lúa mì, mà phía Trung Quốc cam kết đã mua thêm. Tuy nhiên đây đều là những sản phẩm mà Trung Quốc nhập tương đối ít, trong khi sản phẩm chủ lực là đậu tương lại không được nhắc đến. Dù vậy, thỏa thuận vẫn sẽ có lợi cho nông dân trồng đậu tương Mỹ, vốn bị thiệt hại nặng do các đợt áp thuế và mới chỉ xuất được khoảng 3,5 tỷ USD sang Trung Quốc năm nay.

Thỏa thuận giai đoạn 1 cũng sẽ mở đường cho Trung Quốc tăng mạnh mua thịt lợn của Mỹ, ứng phó với cuộc khủng hoảng giá thịt lợn ở nước này. Bất chấp thuế quan, nhập khẩu thịt lợn Mỹ vẫn tăng hơn 34% lên sát mốc 1 tỷ USD trong năm nay, và khảo sát trước đó tin rằng con số có thể đạt đến 9 tỷ USD nếu thuế được bãi bỏ. Trước đó Trung Quốc cũng đã dỡ bỏ rào cản cho thịt bò và gia cầm từ Mỹ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đang thận trọng trước những cam kết từ Trung Quốc. Một lý do là nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc thậm chí đang giảm trong năm nay, do tác động của kinh tế chững lại, và sẽ không dễ dàng để tăng được nhu cầu thị trường. Trung Quốc cũng vẫn muốn giữ chân các đối tác lớn khác như EU, và sẽ không dễ dàng bỏ qua các thị trường này chỉ để thực hiện cam kết với Mỹ bằng mọi giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước