Tốc độ phá sản của các công ty Mỹ hướng tới mức cao nhất trong 10 năm

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 13/08/2020 08:31 GMT+7

Tập đoàn bán lẻ Ascena, chủ sở hữu của Ann Taylor, Lane Bryant và một số thương hiệu quần áo khác đã nộp đơn xin phá sản.

VTV.vn - Theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence, trong năm nay tốc độ phá sản của các công ty Mỹ đang trên đà đạt mức cao nhất trong 10 năm.

Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn chí tử vào các tập đoàn bán lẻ thời trang, sở hữu những chuỗi cửa hàng trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Việc phải đóng cửa nhiều tuần, số người thất nghiệp tăng vọt, cộng với việc hàng triệu người chuyển sang làm việc ở nhà không có nhu cầu mua sắm khiến các hãng lâm vào tình cảnh khó khăn.

Tính đến ngày 9/8, có tổng cộng 424 công ty Mỹ nộp đơn xin phá sản trong năm nay, cao hơn số lượng hồ sơ trong bất kỳ giai đoạn nào tương ứng kể từ năm 2010.

Theo báo cáo của S&P Global Market Intelligence, các vụ phá sản đã ảnh hưởng đến một loạt lĩnh vực, trong đó các ngành công nghiệp tập trung vào người tiêu dùng chịu thiệt hại nặng nề, với hơn 100 công ty phá sản. Các nhà bán lẻ đã phải nộp đơn xin phá sản phải kể đến như Ascena Retail Group Inc., J.Crew Group Inc., J.C. Penney Co. Inc. và Neiman Marcus Group Inc.

Tốc độ phá sản của các công ty Mỹ hướng tới mức cao nhất trong 10 năm - Ảnh 1.

Một phố mua sắm ở New York, Mỹ ngày 24/6/2020. (Nguồn: THX/TTXVN).

Báo cáo trên còn cho biết một số công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch bệnh càng gia tăng sức ép đối với họ. Sự gia tăng số vụ phá sản của các công ty diễn ra giữa lúc giới chức Mỹ vẫn chưa thống nhất được gói kích thích kinh tế mới.

Hàng loạt "đại gia" bán lẻ của Mỹ như Neiman March, J. Crew, JCPenney, Hertz... mới đây đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do không thể đứng vững trước đại dịch. Các chuyên gia dự báo số vụ phá sản sẽ tăng cao hơn trong những tháng tới, đặc biệt là trong các ngành tập trung vào người tiêu dùng, khi đại dịch tiếp tục tàn phá nền kinh tế.

Theo báo Financial Times, trong 6 tháng đầu năm 2020, Mỹ có tổng cộng 3.427 công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản Mỹ, gần bằng mức 3.491 đơn của cùng kỳ năm 2008 - giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Triết lý 'hư không' không chống đỡ nổi COVID-19, Muji Mỹ nộp đơn xin phá sản Triết lý "hư không" không chống đỡ nổi COVID-19, Muji Mỹ nộp đơn xin phá sản

VTV.vn - Muji Mỹ đã gia nhập danh sách hơn 110 công ty tuyên bố phá sản ở Mỹ từ đầu năm tới nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước