Tôm hùm chết ở Phú Yên: Sớm khôi phục vùng nuôi sau lũ

Tấn Quýnh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 12:38 GMT+7

VTV.vn - Người dân vùng biển thị xã Sông Cầu, Phú Yên sống dựa vào nghề nuôi tôm hùm nên mong muốn lớn nhất lúc này là sớm khôi phục vùng nuôi sau mưa lũ.

Sau lũ, làng biển Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trở nên xác xơ vì tôm hùm chết hàng loạt. Hiện tượng này xảy ra từ ngày 3/11, khi nước lũ đổ về đầm Cù Mông gây ngọt hóa nguồn nước tại vùng nuôi.

Vùng nuôi tôm hùm tại đầm Cù Mông này cũng là nơi xảy ra tình trạng tôm chết nghiêm trọng nhất. , Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh có hơn 230 hộ dân có tôm hùm nuôi bị chết, với số lượng lên đến gần 450.000 con, mức thiệt hại không dưới 31 tỷ đồng. Được biết, một kilogam tôm hùm bán ra trên thị trường lên đến 1,6 triệu đồng.

Điều đáng lo ngại, tôm hùm chết do nước lũ đang lan rộng sang nhiều vùng nuôi khác. Những thiệt hại ở vùng nuôi hùm vẫn chưa dừng lại. Dù biết tôm hùm chết nhưng nhiều người không dám kéo lồng bè lên kiểm tra, vì sợ tôm càng bị sốc nước lũ. Trong khi đó, người dân hầu như không có cách nào để khống chế hiện tượng tôm chết do mưa lũ.

Tôm hùm chết do sốc nước lũ, người dân Phú Yên khóc ròng Tôm hùm chết do sốc nước lũ, người dân Phú Yên khóc ròng

VTV.vn - Do mưa lũ, đến hôm nay (6/11), tôm hùm vẫn tiếp tục chết hàng loạt ở vùng nuôi đầm Cù Mông, tỉnh Phú Yên - vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước, gây thiệt hại tiền tỷ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước