Tổng thống Joe Biden: Kinh tế Mỹ giảm tốc nhưng không phải suy thoái

Đức Cường-Thứ sáu, ngày 29/07/2022 15:02 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mỹ khá lạc quan khi cho biết nền tảng kinh tế nước này vẫn mạnh và các số liệu thống kê GDP chưa đủ để đưa ra kết luận chính thức về một cuộc suy thoái.

GDP quý 2 của Mỹ vừa được công bố tiếp tục giảm 0,9%, sau khi quý 1 trước đó cũng đã chứng kiến mức suy giảm lớn hơn. Thông tin này đã ngay lập tức có những tác động đến không chỉ thị trường Mỹ. mà còn các thị trường khác trên thế giới.

Nếu xét về định nghĩa kỹ thuật thì đây đã được xem là một cuộc suy thoái của Mỹ khi GDP đã giảm 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khá lạc quan khi cho biết nền tảng kinh tế nước này vẫn mạnh và các số liệu thống kê GDP chưa đủ để đưa ra kết luận chính thức về một cuộc suy thoái.

Nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc nhưng không phải suy thoái, đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi nhắc đến số liệu GDP quý 2.

Tổng thống Joe Biden: Kinh tế Mỹ giảm tốc nhưng không phải suy thoái - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội tại Washington.(Ảnh: AP)

"Có rất nhiều lời tuyên bố từ phố Wall và các chuyên gia rằng chúng ta đã suy thoái kinh tế, nhưng nếu các bạn nhìn vào thị trường lao động, chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh, thì sẽ thấy những bước tiến trong quý 2. Hôm qua, Chủ tịch FED Jerome Powell nói với tôi rằng ông ấy không nghĩ kinh tế Mỹ suy thoái bởi vì có rất nhiều lĩnh vực đang phát triển rất tốt", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Thực tế, thị trường lao động đang là điểm sáng của kinh tế Mỹ, với 2,2 triệu người đã tìm được việc làm trong nửa đầu năm 2022, trong đó chỉ riêng quý 2 đã có 1,1 triệu người.

Bên cạnh đó, tiêu dùng cá nhân, phần đóng góp lớn nhất cho kinh tế Mỹ, vẫn tăng 1% trong quý 2.

Đây cũng là cơ sở để Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen khẳng định sức chống chịu của kinh tế Mỹ vẫn còn rất mạnh mẽ.

"Bất chấp các cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, bao gồm cả một cuộc chiến ở châu Âu và các biến thể liên tiếp trong đại dịch, nền kinh tế của chúng ta vẫn vững vàng. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 3,6%, tài chính của các hộ gia đình và chi tiêu công nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yanet Yellen nhận định, "mọi người Mỹ đều có sự nhận thức chung về suy thoái, đó là thất nghiệp diện rộng, các doanh nghiệp đóng cửa, khu vực tư nhân suy giảm, hay nói cách khác, một sự suy yếu toàn diện. Đó không phải là điều chúng ta đang chứng kiến lúc này".

Tuy nhiên, dù đã có những khẳng định từ phía chính phủ Mỹ, việc GDP nước này liên tục thu hẹp đang gây sức ép lên cuộc chiến chống lạm phát của FED và nhiều khả năng cơ quan này sẽ phải cân nhắc kỹ hơn về các động thái tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Kinh tế Mỹ giảm quý thứ 2 liên tiếp Kinh tế Mỹ giảm quý thứ 2 liên tiếp

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ cho biết, ước tính GDP quý 2 đã giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước